Người dân Kenya hiến máu cứu nạn nhân vụ thảm sát tại TP Garissa

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 07/04/2015 19:33 GMT+7

Hàng trăm người dân Kenya tại thủ đô Nairobi đã tình nguyện hiến máu để cấp cứu cho các nạn nhân bị thương trong vụ thảm sát tại trường Đại học ở thành phố Garissa tuần trước.

Theo kế hoạch, đợt vận động hiến máu bắt đầu từ 6/4 và sẽ kéo dài trong 3 ngày. Tổng lượng máu dự kiến thu được là 2.000 đơn vị.

Hiện đang có khoảng 80 nạn nhân là các sinh viên đang được điều trị tại các bệnh viện ở thủ đô Nairobi, nơi đang thiếu máu trầm trọng để truyền cho các bệnh nhân. Thứ 5 tuần trước (ngày 2/4), các tay súng thuộc lực lượng phiến quân hồi giáo Al-Shabaab đã tấn công vào trường Đại học Moi ở thành phố Garissa, khiến 148 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Những năm gần đây, nhóm Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã thực hiện một loạt các vụ tấn công tại Kenya, nhằm đáp trả lại việc Nairobi gửi quân tới Somali để chiến đấu chống lại nhóm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước