Pakistan cấm biểu tình ở thủ đô Islamabad

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 11/04/2016 23:33 GMT+7

Một cuộc biểu tình tại Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Ngày 11/4, Pakistan đã ban bố một lệnh cấm biểu tình ở thủ đô Islamabad sau khi những cuộc tuần hành của các phần tử Hồi giáo cực đoan biến thành bạo lực.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan đã công bố lệnh trên trong một cuộc họp báo vào sáng cùng ngày. Bộ trưởng Khan cũng khẳng định lệnh cấm này sẽ không mở rộng sang các khu vực khác của đất nước.

Động thái trên diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi hàng chục nghìn người Hồi giáo cực đoan ở Islamabad biểu tình phản đối vụ hành hình một cảnh sát, người đã ám sát một tỉnh trưởng lâu năm do ông này phản đối luật báng bổ hà khắc của Pakistan.

Ngày 10/4 vừa qua, thủ lĩnh đối lập Imran Khan đã tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tuần hành ở thành phố Lahore nếu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif không từ chức do những tài liệu bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca mà ông Khan cho là gia đình Thủ tướng Sharif có liên quan tới các tài khoản ở nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước