Peru: Hàng ngàn người tham gia tuần hành phản đối phá thai

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/03/2016 17:34 GMT+7

Dòng người tuần hành ở Peru

VTV.vn - Hôm 12/3, hàng ngàn người ở thủ đô Lima, Peru đã xuống đường phản đối việc cho phép phá thai.

Hiện Peru chỉ cho phép phá thai trong trường hợp mang thai có thể ảnh hưởng đến mạng sống của người mẹ và cấm hoàn toàn việc phá thai trong các trường hợp khác, kể cả trong trường hợp bị cưỡng hiếp.

Các nhà hoạt động đang vận động chính phủ hợp pháp hóa việc phá thai trong trường hợp là nạn nhân của vụ hãm hiếp. Tuy nhiên, nhiều người đã phản đối và cho rằng quyền được sinh ra là bất khả xâm phạm.

Peru cũng là quốc gia đang chịu ảnh hưởng của virus Zika, virus được cho gây ra dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và đây cũng có thể là trường hợp các nhà hoạt động yêu cầu chính phủ cho phép phá thai. Peru hiện có khoảng 350.000 cơ sở nạo phá thai bất hợp pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước