Zika tấn công bào thai trong 3 tháng đầu, não bị thu nhỏ tới 40%

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 11:05 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Nếu virus Zika tấn công các bào thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ, não bộ sẽ bị thu nhỏ tới 40% và các nơron thần kinh sẽ bị chết hàng loạt.

Đó là kết quả nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học của Đại học liên bang Rio de Janeiro, Brazil.

Theo nghiên cứu trên, virus Zika tấn công và phá hủy gần như hoàn toàn các tế bào thần kinh đang trong quá trình hình thành.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chứng minh được sự tấn công của virus Zika vào các tế bào thần kinh của con người, điều mà từ trước tới nay chỉ được coi là giả thiết. Nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được tiến hành trên các tế bào của con người, trong khi các công trình nghiên cứu khác trên thế giới được thử nghiệm trên tế bào động vật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước