Philippines thông qua kế hoạch mua sắm thiết bị quân sự trị giá 930 triệu USD

Lê Quý (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/11/2015 04:00 GMT+7

Chiến đấu cơ FA-50PH mà Philippines vừa nhận từ Hàn Quốc (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Benino Akino đã thông qua kế hoạch mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá 44 tỷ Peso (hơn 930 triệu USD) để tăng cường năng lực quốc phòng của nước này.

Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Philippines đưa ra sau khi nước này nhận 2 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 do Hàn Quốc sản xuất nhằm nâng cao năng lực phòng không. Đây là 2 chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên trong thỏa thuận mua 12 máy bay giữa Chính phủ Philippines và Hàn Quốc.

Ngoài ra, Philippines đã thông qua hợp đồng mua 2 tàu khu trục, 8 tàu đổ bộ tấn công cùng nhiều máy bay và radar phòng không. Một chương trình hiện đại hóa trang thiết bị quốc phòng trong 5 năm, trị giá 83 tỷ Peso, cũng đã được Chính phủ Philippines thông qua mới đây nhằm tăng cường năng lực bảo vệ lãnh hải.

Mỹ - Philippines kêu gọi ngừng hoạt động tôn tạo trên Biển Đông Mỹ - Philippines kêu gọi ngừng hoạt động tôn tạo trên Biển Đông

VTV.vn - Ngày 18/11, hai Tổng thống Mỹ và Philippines đã cùng lên tiếng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hoạt động cải tạo các bãi đá và tôn tạo đảo nhân tạo trên Biển Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước