Phụ nữ Rwanda thoát nghèo bằng nghề mây, tre đan

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/09/2015 23:35 GMT+7

VTV.vn - Với dự án “Phụ nữ khởi nghiệp bằng mây, tre đan”, hơn 2.400 phụ nữ Rwanda đã được đào tạo nghề, tạo ra các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao.

Đã 7 năm trôi qua kể từ khi dự án “Phụ nữ khởi nghiệp bằng mây, tre đan” được khởi động tại Rwanda. Với nguồn vốn viện trợ, hơn 2.400 phụ nữ đã được đào tạo nghề và tạo ra hàng trăm mẫu thành phẩm mây, tre đan khác nhau.

Mục đích của dự án là phát triển một ngành nghề mới, tạo ra các mặt hàng thủ công mỹ nghệ có giá trị xuất khẩu cao và gia tăng nguồn thu cho nền kinh tế Rwanda. Bên cạnh đó, việc trồng tre có thể chống sạt lở, xói mòn và giữ đất.

Rõ ràng, Rwanda đang có một hướng đi đúng đắn khi sử dụng cây tre - một giải pháp thông minh cho nền công nghiệp bền vững và có ích cho công cuộc chống biến đổi khí hậu.

Rwanda loại bỏ hoàn toàn túi nilon Rwanda loại bỏ hoàn toàn túi nilon

VTV.vn - Với quyết tâm loại bỏ hoàn toàn túi nilon từ năm 2007, sau 8 năm, Rwanda là quốc gia đầu tiên trên thế giới thành công trong việc cấm sử dụng túi nilon.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước