Quân đội Nigeria giải cứu hơn 30 con tin khỏi Boko Haram

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 16/12/2015 15:58 GMT+7

Quân đội Nigeria. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ít nhất 31 con tin đã được quân đội Nigeria giải thoát khỏi nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Quân đội Nigeria ngày 15/12 cho biết, ít nhất 31 con tin đã được giải thoát khỏi nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram trong một loạt cuộc đột kích của quân đội tại bang Borno, Đông Bắc nước này.

Người phát ngôn quân đội, Đại tá Sani Usman cho biết các con tin đã được giải cứu hôm 14/12, khi quân đội đột kích bốn khu trại gần Bama, thị trấn lớn thứ hai của tỉnh Borno, nơi Boko Haram đang chiếm đóng. Quân đội cũng phát hiện một kho lương thực, thu giữ một số phương tiện đi lại và vận tải của Boko Haram.

Quân đội cho biết đang nỗ lực đạt mục tiêu hạn chót cuối tháng 12/2015 chấm dứt hoạt động nổi dậy của Boko Haram tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Boko Haram đã tiến hành chiến dịch bạo lực tại Nigeria từ năm 2009 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo. Ước tính 13.000 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt cóc trong các vụ tấn công của nhóm này, trong đó các nước láng giềng như Niger, Chad và Cameroon cũng bị ảnh hưởng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước