Quân đội Pháp tăng cường tuyển mộ binh sĩ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/08/2015 05:30 GMT+7

Binh sĩ Pháp đứng gác trước trung tâm cộng đồng Do Thái ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quân đội Pháp đang lên kế hoạch tuyển mộ thêm khoảng 11.000 binh sĩ trong vòng 2 năm tới.

Quân đội Pháp đang lên kế hoạch tuyển mộ thêm khoảng 11.000 binh sĩ trong vòng 2 năm tới nhằm tăng cường an ninh tại các địa điểm nhạy cảm sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nước này trong thời gian qua

Tướng Frederic Blachon, phụ trách tuyển dụng của quân đội Pháp cho biết, đợt tuyển dụng này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình củng cố lực lượng quân đội, đặc biệt là sau vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo hồi tháng 1.

Điểm đặc biệt trong chiến dịch tuyển mộ lần này của Pháp là việc sử dụng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Một chiến dịch quảng bá tuyển mộ lớn đã được triển khai trên toàn quốc, từ các rạp chiếu phim tới truyền hình và mạng xã hội nhằm tăng cường số binh sĩ tuần tra các khu vực có nguy cơ bị tấn công cao trên toàn nước Pháp như giáo đường, trường học, khu du lịch, trung tâm vận chuyển.

Một nghiên cứu cho thấy, có tới 42% các phụ huynh Pháp ủng hộ việc con cái mình tham gia quân đội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước