Quân đội Syria tái chiếm thành cổ Palmyra

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/03/2016 18:35 GMT+7

Cơ quan thông tấn chính thức của Syria SANA, quân đội Chính phủ Syria tập trung bên ngoài cung điện bị hư hỏng tại Palmyra, miền Trung Syria. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Việc tái chiếm Palmyra sẽ giúp quân đội Syria có được sự tự tin để chuẩn bị tái chiếm thành phố Raq-qa đang do IS kiểm soát.

Cuộc chiến chống Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria ghi nhận thêm bước tiến mới khi quân đội Chính phủ Syria đã tái chiếm được thành cổ Palmyra từ tay tổ chức IS. Theo truyền thông Syria, với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Nga, quân đội Chính phủ Syria đã giành toàn quyền kiểm soát thành phố cổ này và dỡ bỏ các bẫy bom mìn do lực lượng IS cài đặt.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria cho biết, trong sáng 27/3 vẫn có tiếng súng nổ ở khu vực phía Đông thành phố nhưng phần lớn phiến quân IS đã bị đẩy lùi.

IS đang bị đánh bật khỏi Iraq và Syria IS đang bị đánh bật khỏi Iraq và Syria

VTV.vn - Các tay súng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bị đánh bật khỏi thành phố Palmyra của Syria mà chúng giành quyền kiểm soát từ tháng 5/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước