Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bắn hạ máy bay xâm phạm không phận

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/10/2015 09:45 GMT+7

Một máy bay không người lái của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu ngày 17/10 đã tuyên bố Ankara sẽ không do dự khi bắn hạ các máy bay xâm phạm không phận nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này bắn hạ một máy bay không người lái gần khu vực biên giới với Syria.

Theo Thủ tướng Davutoglu, nếu đó là một máy bay có người lái thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ có hành động tương tự. Đối với bất kỳ ai xâm phạm biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara cũng đều sẽ có câu trả lời cần thiết.

Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ vật thể bay xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ vật thể bay xâm phạm không phận

VTV.vn - Vật thể bị bắn hạ là một máy bay không người lái và nguồn gốc có thể từ quân đội Chính phủ Syria, Nga hoặc liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước