Thủ tướng Pháp cảnh báo về nguy cơ khủng bố quy mô lớn ở châu Âu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/02/2016 07:28 GMT+7

Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Manuel Valls cảnh báo, trong thời gian tới sẽ có thêm những vụ tấn công khủng bố quy mô lớn ở châu Âu.

Lời cảnh báo trên được Thủ tướng Pháp đưa ra hôm qua (13/2) tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, sau loạt vụ khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm 2015 làm 130 người thiệt mạng.

Theo ông Valls, thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới có sự hiện diện của chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Chính vì vậy, cộng đồng quốc tế cần có ý thức đầy đủ và phản ứng mạnh mẽ, rõ ràng đối với mối đe dọa này.

Thủ tướng Pháp cũng cảnh báo nếu các quốc gia không khẩn trương ứng phó với thách thức khủng bố thì nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và an ninh của châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước