Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ từ chối xin lỗi Nga

Lan Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/11/2015 23:42 GMT+7

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu đã bác bỏ mọi gợi ý rằng Ankara cần phải xin lỗi Moscow về vụ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga vào tuần trước.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp Tổng thư ký NATO tại Brussels, Thủ tướng Davutoglu khẳng định không nước nào được yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi. Tuy nhiên, cả Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thư ký NATO cũng cảnh báo các vụ việc tương tự có nguy cơ tiếp diễn chừng nào Nga và liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu ở Syria vẫn hoạt động riêng rẽ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai từ chối xin lỗi Nga, sau khi quốc gia này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía NATO đối với quyền tự vệ của mình.

Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin hôm nay thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối gặp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bên lề Hội nghị COP21 ở thủ đô Paris, Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước