Tổng thống Mỹ xin lỗi về vụ không kích nhầm bệnh viện tại Kunduz, Afghanistan

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/10/2015 15:08 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/10 đã lên tiếng xin lỗi tổ chức Bác sĩ không biên giới về vụ không kích nhầm của Mỹ vào một bệnh viện ở thành phố Kunduz, Afghanistan.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch tổ chức Bác sĩ không biên giới Joanne Liu; qua đó bày tỏ sự chia buồn đối với những bệnh nhân và nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Mỹ.

Cũng theo ông Earnest, ông Obama đã cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng Chính phủ Afghanistan để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho người dân quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, đại diện Tổ chức Bác sĩ không biên giới đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về cuộc không kích của phía Mỹ vào bệnh viện tại Kunduz.

Trước đó, ngày 3/10, quân đội Mỹ đã không kích nhầm vào một bệnh viện tại thành phố Kunduz khiến ít nhất ba nhân viên của tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước