Triều Tiên lập thêm 200 trạm quan sát quân sự dọc biên giới với Hàn Quốc

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 16:12 GMT+7

VTV.vn - CHDCND Triều Tiên gần đây đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc theo biên giới với Hàn Quốc bằng cách thiết lập thêm khoảng 200 trạm quan sát.

Theo đó, từ cuối năm 2015, 200 trạm quan sát của Triều Tiên được xây dựng dọc khu DMZ có chiều dài 257km và rộng khoảng 4km, có kết cấu bê tông, đủ chỗ cho 1 hoặc 2 lính gác. Theo Yonhap, lực lượng Triều Tiên duy trì tại biên giới nhiều gấp đôi so với lực lượng Hàn Quốc.

Động thái trên của Triều Tiên có thể là dấu hiệu gia tăng các hành động gây hấn hướng về Hàn Quốc. Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên nhận định: "Sự gia tăng của các trạm quan sát dọc DMZ có thể với nhiều mục đích khác nhau".

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp thị sát diễn tập pháo binh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp thị sát diễn tập pháo binh

VTV.vn - Mục đích của cuộc tập trận này là mô phỏng cuộc tấn công nhằm vào Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước