Triều Tiên: Vụ thử bom nhiệt hạch là một biện pháp tự vệ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/01/2016 13:50 GMT+7

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, vụ thử bom nhiệt hạch chỉ là một hành động tự vệ (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vụ thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng ngày 6/1 vừa qua là "một biện pháp tự vệ" trước mối đe dọa chiến tranh hạt nhân của Mỹ.

Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Kim Jong-un về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 6/1 do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/1 dẫn lời. Tuy nhiên, Mỹ và các chuyên gia vũ khí nghi ngờ về khả năng Bình Nhưỡng đã thử bom nhiệt hạch và cho rằng, thiết bị hạt nhân mà Triều Tiên vừa thử không phải là một quả bom nhiệt hạch.

Những ngày qua, truyền thông và giới chức Bình Nhưỡng đã tố cáo Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, Mỹ khẳng định không có vũ khí hạt nhân được lắp đặt tại Hàn Quốc. Hiện Washington đang thảo luận với Seoul về việc triển khai các vũ khí chiến lược trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới đây của Bình Nhưỡng. Các vũ khí chiến lược này có thể bao gồm máy bay ném bom B-2 và B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và một tàu ngầm hạt nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước