WHO ủng hộ thử nghiệm muỗi biến đổi gen phòng virus Zika

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/02/2016 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 16/2 tuyên bố ủng hộ việc thử nghiệm muỗi biến đổi gen để phòng chống virus Zika.

Trong một thông báo được đưa ra, WHO cũng cho biết những con muỗi đực được chiếu xạ vô trùng có thể được thả ra ngoài để giao phối vào những con muỗi cái. Những con muỗi để ra sẽ chết trước khi lớn, từ đó có thể góp phần kiểm soát được số muỗi trong môi trường. WHO cũng khuyến khích các quốc gia bị ảnh hưởng có thể tăng cường sử dụng những biện pháp nhằm phòng trừ muỗi, từ đó góp phần ngăn ngừa virus Zika lây lan.

Trước đó, các nhà khoa học của công ty Oxitec, một công ty có trụ sở tại Anh đã cho thử nghiệm những con muỗi biến đổi gen từ muỗi Aedes, loại muỗi trung gian truyền virus Zika và bệnh sốt xuất huyết, hiện tại Brazil và đảo Cayman ở Trung Mỹ. Được biết, phương pháp dùng muỗi biến đổi gen để hạn chế muỗi truyền virus Zika cho thấy có khả năng tiêu diệt khoảng 90% quần thể muỗi gây bệnh, trong khi tỷ lệ này chỉ từ 30 đến 50% nếu dùng hóa chất diệt muỗi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước