151 cây thông rừng Đà Lạt bị “ám sát” bằng thuốc diệt cỏ

Mai Vinh – Phan Huy-Thứ tư, ngày 18/10/2017 10:10 GMT+7

VTV.vn - Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt đã đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra xác định đối tượng dùng thuốc diệt cỏ đầu độc 151 cây thông ba lá tại địa bàn xã Tà Nung.

Khu vực thông rừng bị đầu độc thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, nằm cạnh tỉnh lộ 725 nối thành phố Đà Lạt với tỉnh Đăk Lăk. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, 151 cây thông khoảng 30 năm tuổi, đường kính gốc trung bình 15-60cm, chiều cao từ 12-16m đã bị đầu độc bằng hình thức khoan nhiều lỗ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào bên trong.

Hầu hết những cây thông trên đang có biểu hiện chết khô, lá héo úa, gốc cây chảy nhiều nhựa trắng.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ được 1 điện thoại di động tại hiện trường. Từ đây, công an Đà Lạt xác định được 3 nghi can, tuy nhiên, những người này không thừa nhận hành vi đầu độc thông rừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước