18 "điểm đen" tai nạn giao thông tại TP.HCM

Công Trung, Kim Duyên, Hồng Nhuỵ (VTV9)-Thứ sáu, ngày 05/08/2016 07:47 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.HCM đã báo cáo 18 "điểm đen" về TNGT tại thành phố.

VTV.vn - Theo báo cáo tính đến tháng 6/2016 của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện 18 "điểm đen" về tai nạn giao thông.

Trong 18 "điểm đen" tai nạn giao thông tại TP.HCM, có nhiều điểm mới xuất hiện khiến người dân lo sợ. Theo đó, đường Nguyễn Duy Trinh,quận 9, trong những năm gần đây đều có người chết vì tai nạn giao thông. Đường Võ Văn Kiệt mới đây cũng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Ở nội, ngoài thành TP.HCM đều có "điểm đen" về giao thông. Các điểm này thường khá hẹp, đường đi khó khăn hoặc có khúc cua bất ngờ, phương tiện lưu thông đông. Ngoài ra, ý thức tham gia giao thông của người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng chạy lấn tuyến vượt ẩu, sang đường không xi nhan.

Trong các "điểm đen", ngã tư An Sương đang là nơi nguy hiểm nhất với 8 vụ tai nạn làm 9 người thiệt mạng. Hiện các cơ quan chức năng đang tìm cách giải quyết các "điểm đen", giảm thiểu tai nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước