4 người tử vong do ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/02/2018 14:02 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 1 tháng đầu năm đã có 12 ca ngộ độc do dùng rượu có cồn công nghiệp methanol phải vào cấp cứu tại khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong đó có 4 ca đã tử vong.

Dù được điều trị bằng các phương pháp tối tân, nhưng khả năng tử vong khi ngộ độc rượu pha cồn methanol vẫn cao tới 30%, còn ở vùng sâu vùng xa, tỷ lệ này là 50%. Hầu hết các trường hợp nhập viện đều trong tình trạng nguy kịch, hôn mê.

Với các trường hợp may mắn sống sót thì di chứng để lại rất nặng nề, điển hình là mù mắt, tổn thương não, thậm chí xuất huyết não. Nguy hại hơn nữa, uống phải loại rượu này, lúc đầu chỉ gây say rượu như thông thường, sau vài tiếng mới có hiện tượng nặng nên nhập viện thì đã muộn.

Được biết cách đây 1 năm, Bộ Y tế đã đề nghị thêm chất màu vào cồn công nghiệp để người dân dễ nhận biết cũng như hạn chế hành vi pha cồn thành rượu để bán; nhưng đến nay vẫn chưa được Bộ Công Thương quyết định thực hiện.

Gia tăng tình trạng ngộ độc rượu vào dịp cuối năm Gia tăng tình trạng ngộ độc rượu vào dịp cuối năm

VTV.vn - Vào dịp cuối năm, câu chuyện ngộ độc rượu lại được các bác sĩ cảnh báo khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu để lại di chứng nặng nề, thậm chí có nguy cơ tử vong cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước