43 vụ TNGT làm chết 23 người trong 2 ngày nghỉ lễ

T.K-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 17:04 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 2 ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 này, cả nước xảy ra 43 vụ TNGT làm chết 23 người.

Trong ngày hôm nay (30/4) - ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, đã có 28 vụ tai nạn giao thông xảy ra. Các vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 15 người và làm bị thương 26 người. Tất cả các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ.

Như vậy, tính chung trong hai ngày 29/4 và 30/4, cả nước đã xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết và 37 người bị thương. So với ngày nghỉ lễ đầu tiên (29/4), ngày 30/4, tai nạn giao thông đã tăng vọt cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương .

Thực hiện cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp lễ, ngày 30/4, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản 7.287 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó đường bộ có 6.831 trường hợp; đường thủy có 456 trường hợp; tước giấy phép lái xe 223 trường hợp; tạm giữ 97 ô tô, 1.186 mô tô.

Tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ giảm mạnh Tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ giảm mạnh

VTV.vn - Trong ngày 29/4 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, tai nạn giao thông đã giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí. Đây là thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước