54 đề án xúc tiến nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm ĐBSCL

VTV9-Thứ ba, ngày 12/12/2017 13:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - 54 đề án ưu tiên kêu gọi đầu tư đã được các tỉnh thành vùng ĐBSCL mang đến hội nghị Xúc tiến đầu tư, nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm được tổ chức vào sáng 12/12.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu cùng nhiều doanh nghiệp quốc tế. Có nhiều tiềm năng nhưng ĐBSCL lại thiếu doanh nghiệp đủ tầm trong ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Theo các chuyên gia, tham tán thương mại, việc xuất khẩu nông sản vào EU của nước ta phải đối mặt với nhiều rào cản như: xuất xứ, chất lượng, an toàn thực phẩm. Trong khi đó, số doanh nghiệp Việt Nam hợp tác để được chuyển giao công nghệ, bí quyết kinh doanh chưa nhiều.

Đặc biệt, chuỗi giá trị thực phẩm ĐBSCL chưa đáp ứng được yêu cầu xanh, người sản xuất chưa tự nguyện thực hiện quy định xanh. Đây là điều kiện tiên quyết thể hiện sự ưu việt của sản phẩm. Theo các chuyên gia, tính minh bạch của chuỗi giá trị đang là tấm vé để buôn bán, giúp hàng nông sản Việt Nam có thể cạnh tranh và không đánh mất thị trường nội địa.

Dự án thực phẩm hữu cơ lớn ở ĐBSCL bị… “cùng đường” Dự án thực phẩm hữu cơ lớn ở ĐBSCL bị… “cùng đường”

VTV.vn - Trong lúc thực phẩm bẩn đang là vấn nạn bủa vây người tiêu dùng thì một nghịch lý là dự án thực phẩm hữu cơ lớn ở ĐBSCL lại đang bị “cùng đường”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước