70% người nghiện ma túy dưới 35 tuổi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 08:41 GMT+7

Diễu hành tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại lễ mít tinh ngày 10/6. (Ảnh: Báo Bắc Giang Online)

VTV.vn - Hiện cả nước vẫn còn hơn 210.000 người nghiện ma túy, trong đó gần 3/4 dưới 35 tuổi.

Hơn 70% người nghiện ma túy dưới 35 tuổi. Đây là thông tin được đưa ra tại Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy tại tỉnh Bắc Giang hôm qua (10/6).

Tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề "Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy", kêu gọi toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến người nghiện ma túy, xóa bỏ thái độ kỳ thị; chung tay hỗ trợ họ cai nghiện, tạo công ăn việc làm phù hợp, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Hiện cả nước vẫn còn hơn 210.000 người nghiện ma túy, trong đó gần 3/4 dưới 35 tuổi. Người sử dụng ma túy tổng hợp bị ảnh hưởng hệ thần kinh, thường có những hoang tưởng, ảo giác không làm chủ được hành vi, có hành động gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác cai nghiện không chỉ giúp ngăn chặn hiểm họa do ma túy, mà còn đóng góp trở lại cho xã hội một lực lượng lao động đáng kể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước