71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thái Thanh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/09/2016 06:12 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay 2/9, kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày này cách đây 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, long trọng thông báo với toàn thể thế giới về việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên trong khu vực.

71 năm qua, từ một nước phong kiến thuộc địa, với 90% dân số mù chữ, Việt Nam đang phấn đấu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có tỷ lệ người dân biết chữ cao nhất khu vực. Nhiều thành tựu của Việt Nam về xóa đói giảm nghèo, về bình đẳng giới đã được thế giới thừa nhận. Việt Nam trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và tham gia vào nhiều hoạt động của Liên hợp quốc.

Ngày 2/9 năm 1969, cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần.

Đà Nẵng mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Quốc khánh 2/9 Đà Nẵng mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Quốc khánh 2/9 Gần 25.000 phạm nhân được giảm án dịp Quốc khánh Gần 25.000 phạm nhân được giảm án dịp Quốc khánh Chiêu đãi trọng thể nhân dịp 71 năm Quốc khánh 2/9 Chiêu đãi trọng thể nhân dịp 71 năm Quốc khánh 2/9

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Từ khóa:

Quốc khánh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước