Ăn cá nóc khô, ba mẹ con ngộ độc nặng

Thu Hà (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 11/01/2015 13:15 GMT+7

Nạn nhân đang được cứu chữa tại bệnh viện. (Ảnh: VOV)

Tối 10/1, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận ba ca bị ngộ độc do ăn cá nóc - ba mẹ con người dân tộc Jrai ở xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa.

Theo người nhà bệnh nhân, sáng 10/1, gia đình mua nửa cân cá nóc khô của một người dân trong làng. Sau khi ăn khoảng một tiếng đồng hồ, người con lớn 14 tuổi có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, khó chịu ở cổ và rối loạn nhịp tim. Tiếp sau đó, người mẹ 35 tuổi và đứa con nhỏ 12 tuổi cũng cảm thấy mệt và đau đầu, buồn nôn.

Cá nóc khô gây ngộ độc cho ba mẹ con. (Ảnh: VOV)

Khi cả ba mẹ con được đưa vào bệnh viện cấp cứu, người con lớn tim đã ngừng đập, ngừng thở. Qua quá trình điều trị ở khoa hồi sức tích cực, đến nay, ca bệnh này huyết áp và mạch đã ổn định, nhưng vẫn còn hôn mê sâu.

Hai trường hợp còn lại đã qua khỏi cơn nguy kịch. Sự việc đáng tiếc này là điều cảnh báo với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa cần cẩn thận với thịt cá nóc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước