An Giang, Đồng Tháp ban bố tình trạng sạt lở khẩn cấp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/04/2017 09:31 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trước tình hình sạt lở liên tục xuất hiện khiến hàng trăm hộ dân mất nhà cửa, hoa màu, tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tỉnh An Giang đã khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời bố trí 5 ha đất tại xã Mỹ Hội Đông để làm khu tái định cư cho bà con.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Từ đầu tháng 4 đến nay, dọc 2 bờ sông Tiền tại khu vực này, sạt lở đã kéo dài hơn 2 cây số, ăn sâu vào đất liền từ 15 - 20 m, ảnh hưởng đến đời sống của 200 hộ dân.

An Giang di dời các hộ dân bị sập nhà do sạt lở An Giang di dời các hộ dân bị sập nhà do sạt lở

VTV.vn - Thống kê từ UBND tỉnh An Giang, đến thời điểm này đã có 106 hộ với gần 500 nhân khẩu đã được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước