An Giang dự kiến xả lũ tại 26 tiểu vùng đê bao

VTV9-Thứ năm, ngày 17/08/2017 14:46 GMT+7

Xả lũ đập Tha La, tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tỉnh An Giang đã có kế hoạch xả lũ ở 26 tiểu vùng đê bao khép kín. Diện tích được xả lũ dự kiến là hơn 21.000 ha.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, đỉnh lũ cao nhất năm nay có thể xuất hiện trong nửa đầu tháng 10. Dự kiến mực nước lũ cũng sẽ cao hơn nhiều năm trước.

Diện tích được xả lũ thuộc các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Phú Tân, trong đó có nhiều vùng hơn 10 năm qua chưa được xả lũ, đất đai cằn cỗi, dịch bệnh phát sinh trên cây trồng ngày càng nhiều. Chi phí sản xuất theo đó cũng tăng cao gần gấp 1,5 lần so với khi có nước tràn đồng.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, tình hình thời tiết, thủy văn trong những tháng còn lại của năm 2017 sẽ diễn biến phức tạp với các hiện tượng thời tiết cực đoan như: mưa rất to trong thời gian ngắn, dông mạnh kèm sét, bão, lũ lớn, triều cường ở mức cao. Những năm "đói" lũ liên tiếp đã tạo tâm lý chủ quan cho người dân nên các địa phương cần tăng cường thông tin, khuyến cáo người dân phương án phòng chống khi có lũ lớn xảy ra.

Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bình Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bình Thủy điện Hòa Bình xả lũ, dân nuôi cá Phú Thọ thiệt hại nặng Thủy điện Hòa Bình xả lũ, dân nuôi cá Phú Thọ thiệt hại nặng Sáng nay, thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả lũ thứ 3 Sáng nay, thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả lũ thứ 3

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước