An Giang: Gần 400 hộ dân sống trong vùng sạt lở

Đặng Công (VTV9)-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 09:09 GMT+7

VTV.vn - Tại An Giang, hàng trăm hộ dân ở thị xã Tân Châu đang hàng ngày phải sống trong lo lắng, bởi sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Khu vực sạt lở phức tạp nhất là xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong cho biết, mỗi năm, có khoảng 15.000m2 đất bị nước cuốn trôi. Mặc dù chính quyền đã cố gắng vận động, di dời người dân, nhưng hiện vẫn còn khoảng 400 hộ dân sống trong vùng nguy hiểm.

Dự báo, năm nay lũ lớn có thể xảy ra, vì vậy địa phương đang rất lo lắng cho sự an toàn của người dân. Nhưng do thiếu đất tái định cư, xã Châu Phong cũng không biết sẽ di dời những hộ trên đến khu vực nào.

Sạt lở bờ sông Tiền ở Đồng Tháp gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng Sạt lở bờ sông Tiền ở Đồng Tháp gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng

VTV.vn - Ngày 19/6, vụ sạt lở bờ sông Tiền tại Đồng Tháp với chiều dài hơn 50 m, ăn sâu vào đất liền hơn 15 m đã gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Từ khóa:

sạt lở

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước