An Giang: Sà lan đâm sập 5 nhà dân rồi bỏ chạy

Đặng Công (VTV9)-Chủ nhật, ngày 06/05/2018 13:44 GMT+7

Hiện trường vụ va chạm.

VTV.vn - Trên rạch Long Xuyên (tỉnh An Giang), sau khi đâm sập 5 nhà dân, một sà lan đã lợi dụng đêm tối để bỏ chạy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên rạch Long Xuyên. Một sà lan đã đâm sập 5 nhà dân và khiến 2 bè cá bị hư hỏng nặng.

Trước đó, vào đêm 4/5, sà lan chở  hơn 1.200 tấn hàng hóa do Trần Văn Tiệp, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Cà Mau điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh Kiên Giang ra sông Hậu. Khi đến rạch Long Xuyên, sà lan này không may xảy ra va chạm, khiến 5 nhà dân ven sông và 2 bè cá bị hư hỏng nặng, 3 cháu bé bị rơi xuống sông nhưng gia đình đã kịp thời cứu vớt.

Lợi dụng đêm tối, tài công nổ máy bỏ chạy nhưng chưa kịp ra đến sông Hậu thì bị lực lượng Công an thành phố Long Xuyên tổ chức truy đuổi, bắt giữ.

An Giang: Sà lan đâm sập 5 nhà dân rồi bỏ chạy - Ảnh 1.
An Giang: Sà lan đâm sập 5 nhà dân rồi bỏ chạy - Ảnh 2.
An Giang: Sà lan đâm sập 5 nhà dân rồi bỏ chạy - Ảnh 3.
Khởi tố vụ sà lan đâm sập cầu ở Cà Mau Khởi tố vụ sà lan đâm sập cầu ở Cà Mau

VTV.vn - Sau 10 tháng điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án sà lan đứt dây, gây sập cầu Cái Trăng thuộc địa bàn xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước