An Giang thu giữ súng trong vụ Trung tá Campuchia bắn 2 người Việt

Kiều Long (VTV9)-Thứ hai, ngày 18/07/2016 14:53 GMT+7

Trung tá công an Campuchia Lai Bun Thi và khẩu súng gây án. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã thu giữ 3 khẩu súng, hàng trăm viên đạn tại nơi ở của Trung tá Lai Bun Thi (Campuchia) để điều tra về việc dùng súng bắn 2 người.

Trưa 17/7, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ Trung tá Lai Bun Thi (52 tuổi, Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia, giáp ranh cửa khẩu Tịnh Biên) bắn chết người tại quán ăn Hương Xưa, thị trấn Tịnh Biên. Qua khám xét nhà Trung tá công an Campuchia, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 khẩu súng (K59, K54 và một khẩu bắn đạn bi) cùng 500 viên đạn các loại.


500 viên đạn các loại được cảnh sát thu giữ tại nhà trung tá Thi. (Ảnh: VOV)

500 viên đạn các loại được cảnh sát thu giữ tại nhà trung tá Thi. (Ảnh: VOV)

Tối 16/7, Trung tá Thi và 3 người Campuchia đi ô tô từ Campuchia sang quán Hương Xưa nhậu. Lúc này, anh Lê Văn Được (38 tuổi, chủ tiệm vàng ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn), Phạm Văn Quang (người chuyên ra kèo ở các trường gà tại Campuchia) và 4 người bạn đang nhậu bàn kế bên. Sau khi cự cãi, Trung tá Thi bỏ về nhà ở đối diện quán nhậu. Một lúc sau, Trung tá Thi quay trở lại quán nhậu, kẹp cổ anh Quang và bắn từ trên xuống. Viên đạn xẹt qua hàm trên, xuyên qua bả vai trái. Thấy vậy, chủ tiệm vàng chạy vào can ngăn liền bị nã tiếp hai phát đạn vào đầu và ngực, gục chết tại chỗ.

Trung tá Lai Bun Thi đã được công an huyện Tịnh Biên chuyển giao cho công an tỉnh An Giang thụ lý, tiếp tục điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước