Bắc Kạn: Mưa đá, gió lốc khiến gần 1.200 nhà dân hư hỏng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 18:53 GMT+7

Mưa đá làm vỡ gần như toàn bộ mái ngói nhà ông Tào Văn Nghiêm, thôn Cọn Luông, xã Xuân La, huyện Pác Nặm. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Tối 14/4, giông lốc và mưa đá đã gây thiệt hại nặng cho người dân một số huyện của tỉnh Bắc Kạn như Ba Bể, Chợ Đồn, Pác Nặm, trong đó huyện Pác Nặm bị thiệt hại nặng nhất.

Trận mưa đá diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ với những viên đá to bằng nắm tay đã khiến hơn 500 hộ dân trong ở xã Xuân La, huyện Pác Nặm bị thủng toàn bộ mái nhà. Ngay sáng hôm nay (15/4) các hộ gia đình đã nhờ người thân ở các xã khác đến giúp khắc phục hậu quả do mưa đá gây ra. Đây là trận mưa đá to nhất và lâu nhất xảy ra trên địa bàn này từ trước đến nay.

Theo thống kê sơ bộ, giông lốc, mưa đá đã làm cho gần 1.200 nhà ở của người dân tỉnh Bắc Kạn bị hư hỏng, tốc mái, vỡ ngói, trong đó: Huyện Pác Nặm có hơn: 1.000 nhà, huyện Ba Bể gần 140 nhà. Ngoài ra, có hơn 40 ha ngô bị thiệt hại.

Mưa đá kèm giông lốc với cường độ nhẹ cũng đã xuất hiện huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vào rạng sáng nay. Mưa đá mỗi nơi kéo dài từ 5 - 15 phút nhưng không gây thiệt hại đáng kể về người và của. Đây là trận mưa đá thứ 2 xuất hiện ở Lào Cai từ đầu năm đến nay.

Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày đầu tuần 12/3, rãnh gió Tây trên cao hoạt động mạnh khiến các tỉnh phía Bắc sẽ chuyển mưa dông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước