Bạc Liêu sẵn sàng cho Ngày hội VH, TT và DL đồng bào Khmer Nam Bộ

VTV9-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 13:40 GMT+7

Hoạt động đua ghe ngo. (Ảnh: YouTube)

VTV.vn - Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 7 tại tỉnh Bạc Liêu đã được sẵn sàng.

Đây là khẳng định của Ban tổ chức lễ hội trong buổi họp báo vào sáng 10/11. Theo đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày hội có sự tham gia của khoảng 2.000 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên của 12 tỉnh thành khu vực Nam Bộ có đồng bào Khmer sinh sống.

Ngoài các hoạt động biểu diễn văn nghệ, triển lãm các nghề truyền thống, ẩm thực, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 7 còn có hàng loạt hoạt động thể thao như: đua ghe ngo, bóng đá, đẩy gậy, bi sắt. Ngày hội nhằm mục tiêu tôn vinh các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để thu hút du khách đến với ngày hội, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại TP.HCM và thành phố Cần Thơ mở các tour, tuyến tham quan những điểm du lịch, chùa tại địa phương và khu vực ĐBSCL. Trước đó, tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ các chùa đóng mới ghe ngo, mua sắm dàn nhạc ngũ âm để phục vụ trình diễn trong ngày hội. 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 7 sẽ được tổ chức từ ngày 17 - 19/11 tại tỉnh Bạc Liêu.


Đồng bào Khmer nô nức tổ chức lễ Sen Dolta Đồng bào Khmer nô nức tổ chức lễ Sen Dolta Nhiều hoạt động trong Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nhiều hoạt động trong Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Lễ hội Đạp cồng - Nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer Sóc Trăng Lễ hội Đạp cồng - Nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer Sóc Trăng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước