Bảo mẫu Mầm Xanh đánh đập trẻ: Bản án nào mới đủ sức răn đe?

Hạnh Vân - Hoàng Vũ (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/11/2017 19:29 GMT+7

VTV.vn - Với nỗi đau, nỗi sợ hãi về tinh thần mà các bảo mẫu Mầm non Mầm Xanh gây ra cho các bé ở độ tuổi mới lên 3, 4, khó có bản án nào đủ sức răn đe.

Mới đây, vụ việc các bảo mẫu Mầm non Mầm Xanh, ở quận 12 hành hạ, đánh đập các em bé chỉ mới 18 tháng đến 5 tuổi đã gây phẫn nộ trong dư luận. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện bạo hành trẻ trong trường mầm non diễn ra tại TP.HCM.

Ngay từ thời điểm đi vào hoạt động, trường tư thục Mầm Xanh cho thấy mình có đủ điều kiện để hoạt động. Thế nhưng, khi vi phạm xảy ra mới phát hiện, 2 người giữ trẻ không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề dạy dỗ, chăm sóc trẻ mầm non. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, đây là hệ quả của việc thiếu hậu kiểm về quản lý trong hoạt động mầm non trên địa bàn TP.HCM.

Cũng theo luật sư Hậu, nguyên nhân cốt lõi không phải ở quy định pháp luật, mà do sự vào cuộc chưa mạnh mẽ của các cơ quan có thẩm quyền. Chính lãnh đạo UBND quận 12 cũng thừa nhận, sau sự việc này, quận phải rà soát lại hết hoạt động của các trường để nắm tình hình thực tế.

Viện kiểm sát nhân dân quận 12 đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở Mầm non Mầm Xanh. Thế nhưng, nỗi đau, nỗi sợ hãi về tinh thần đã gây ra cho các bé ở độ tuổi mới lên 3, 4 khó có bản án nào đủ sức răn đe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước