Bắt 343 đối tượng phạm tội trong tháng cao điểm đảm bảo trật tự ATGT

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 28/02/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 327.145 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 3.641 ô tô, 41.969 xe mô tô và 906 phương tiện khác.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, sau 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 16/1 đến ngày 15/2/2018), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. 

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong tháng cao điểm được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình ùn tắc giao thông được cải thiện, không xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Nhiều vụ phạm pháp hình sự bị phát hiện, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng liên quan. 

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, nghiệp vụ cơ bản, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 327.145 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 3.641 ô tô, 41.969 xe mô tô và 906 phương tiện khác, tước 26.909 giấy phép lái xe. Trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 586 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường; bắt 343 đối tượng, thu 57 bánh heroin, 20 kg cần sa, 5.029 gam ma túy các loại, 77.674 bao thuốc lá nhập lậu, hơn 3.000 kg pháo cùng nhiều loại mặt hàng khác giá trị lên tới hơn 6 tỷ đồng… 

Trong đó, riêng tuyến quốc lộ 1A (từ Lạng Sơn đến Đồng Nai), lực lượng Cảnh sát giao thông do Cục Cảnh sát giao thông trực tiếp chỉ huy, đã kiểm tra, lập biên bản 30.279 trường hợp, tước 2.669 giấy phép lái xe, bắt 142 vụ phạm pháp hình sự, thu 20 bánh heroin, 5kg ma túy đá, 491,5 kg pháo, hơn 13.000 bao thuốc lá và nhiều hàng hóa có giá trị trên 1 tỷ đồng. 

Trong tháng cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội để nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước