Bắt 8 đối tượng gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường ở TP.HCM

Chí Thạch-Thứ năm, ngày 05/07/2018 17:04 GMT+7

Hiện trường vụ nổ.

VTV.vn - Chiều 5/7, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố thông tin về việc bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ nổ trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

Khoảng 15h ngày 5/7, Công an TP.HCM đã họp báo công bố thông tin chính thức về việc bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Khanh (SN 1964), Nguyễn Tuấn Thành (SN 1990), Dương Bá Giang (SN 1971), Nguyễn Xuân Phương (thường gọi là Hậu, SN 1988, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về tội "khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và 3 đối tượng khác về tội "mua bán trái phép chất nổ".

Nhóm đối tượng bị bắt giữ liên quan tới vụ đặt bom trước trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM khiến 2 cán bộ công an và 1 người đầu bếp bị thương vào ngày 20/6 gây xôn xao dư luận.

Buổi họp báo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo TP.HCM: đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM; đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM; đồng chí Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo của TP.HCM và Công an TP.HCM.

Bắt 8 đối tượng gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường ở TP.HCM - Ảnh 1.
Bắt 8 đối tượng gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường ở TP.HCM - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ.

Đồng chí Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, tới thời điểm hiện tại, công an đã khởi tố 5 đối tượng về tội "khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và 3 đối tượng khác về tội "mua bán trái phép chất nổ".

Trước thành tích phá án của Công an TP.HCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM biểu dương thành tích của Công an TP.HCM.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 20/6, người dân sống quanh trụ sở công an phường 12 nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một xe máy đậu trước trụ sở cơ quan này. Vụ nổ khiến 2 cán bộ công an phường 12 gồm 1 nữ, 1 nam cùng 1 đầu bếp bị thương.

Bắt 8 đối tượng gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường ở TP.HCM - Ảnh 3.
Bắt 8 đối tượng gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường ở TP.HCM - Ảnh 4.

Tang vật vụ án.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua gần 2 tuần truy xét, Công an TP.HCM đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án; thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế đã được chế tạo thành công, 10 kg thuốc nổ loại TNT.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Điều tra vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM Điều tra vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

VTV.vn - Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP. HCM điều tra vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước