Bất cập trong đảm bảo an toàn cháy nổ mùa lễ hội

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/02/2018 19:53 GMT+7

VTV.vn - Dù liên tục được lực lượng phòng cháy chữa cháy nhắc nhở nhưng các khu vực lễ hội vẫn luôn tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Những ngày này, mùa lễ hội đầu xuân đang diễn ra, cũng là lúc công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu vực diễn ra lễ hội là một vấn đề rất đáng quan tâm. Đặc biệt khi mới đây nhất, ngay trong mùng 5 Tết đã xảy ra một vụ cháy lớn tại đền Mẫu, Lạng Sơn, thiêu rụi toàn bộ khu vực các quầy bán hàng mã. Dù liên tục được lực lượng phòng cháy chữa cháy nhắc nhở nhưng các khu vực lễ hội vẫn luôn tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Điểm chung các hàng quán kinh doanh dịch vụ tại các lễ hội thường mang tính thời vụ, thiết kế khá tạm bợ, sơ sài. Hệ thống điện tại đây thường không đảm bảo, nhiều nơi còn câu mắc, đấu nối tùy tiện, xung quanh là nhiều vật liệu dễ bắt lửa, nếu xảy ra chập điện có thể nhanh chóng bắt cháy. Theo thống kê, chập điện là nguyên nhân chiếm tỷ lệ lớn gây ra các vụ cháy nổ.

Tại một số khu vực nấu nướng, vị trí đặt trạm khí gas thường không đảm bảo, đặt quá gần khu vực bếp đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Hệ thống van tự động cảnh báo rò rỉ khí gas cũng không được trang bị.

Bên cạnh đó, ý thức của người tham gia lễ hội chưa cao, đặc biệt là trong sử dụng ngọn lửa trần như thắp hương, đốt vàng mã, hút thuốc.

Điều kiện giao thông cũng như nguồn nước tại các khu vực diễn ra lễ hội thường không đảm bảo cho việc tiếp cận chữa cháy. Việc bố trí vật tư, hàng hóa chủ yếu là hàng dễ cháy với số lượng lớn, khi xảy cháy thì cháy lớn rất nhanh, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi mọi thứ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước