Bất chấp biển cấm, nhiều xe máy lưu thông qua hầm chui An Sương

VTV9-Thứ hai, ngày 19/03/2018 14:50 GMT+7

VTV.vn - Một hiện tượng gây bức xúc đối với người dân tại hầm chui An Sương trong những ngày qua là nhiều xe máy vẫn chạy vào hầm bất chấp nguy hiểm.

Sau ngày thông xe nhánh N1 công trình hầm chui ngã tư An Sương, tình trạng kẹt xe, ùn tắc cũng như tai nạn giao thông tại đây đã giảm đáng kể. Do toàn bộ dự án chưa hoàn thành nên TP.HCM chỉ tổ chức lưu thông một chiều toàn bộ các loại xe ô tô (trừ xe quá khổ), cấm toàn bộ đối tượng khác lưu thông qua hầm.

Trong những ngày qua, lưu lượng xe đi qua hầm chui An Sương là rất lớn. Tuy nhiên, không chỉ có ô tô, rất nhiều xe máy đã vô tư đi lại trong hầm. Không chỉ đi lại, họ còn dừng đỗ, làm cản trở giao thông và gây mất an toàn. Theo đó, xe 2 - 3 bánh thi nhau chạy trong hầm. Nhiều ô tô lưu thông với tốc độ cao đã phải tránh xe máy khi đi vào hầm, rất nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do người dân hiếu kỳ, thiếu quan sát, phần khác do thiếu ý thức.

Điều đáng nói, cơ quan chức năng đã đặt biển báo cấm ngay tại đầu vào của nhánh hầm chui ở bên đường Trường Chinh. Sở GTVT TP.HCM đề nghị, người dân điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo quy định của hệ thống tín hiệu giao thông trên cầu và các tuyến đường trong khu vực.


TP.HCM chính thức thông xe hầm chui An Sương TP.HCM chính thức thông xe hầm chui An Sương

VTV.vn - Sau nhiều tháng thi công, hầm chui An Sương, đường hầm nhánh thứ nhất, hướng từ đường Trường Chinh đi Quốc lộ 22 đã được thông xe.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước