Bắt cơ sở sơ chế thịt heo chết, nhiễm bệnh tại Đồng Nai

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/09/2016 19:13 GMT+7

Thịt heo vứt la liệt trên nền tại cơ sở sơ chế.

VTV.vn - Cơ sở chuyên sơ chế thịt heo chết và nhiễm bệnh tại phường Long Bình, TP Biên Hòa vừa bị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, xử lý.

Kiểm tra cơ sở của bà Tham Thị Hồng Hoa tại tổ 1, khu phố 4, phường Long Bình, lực lượng chức năng phát hiện 5 công nhân đang sơ chế khoảng 1,2 tấn thịt heo có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, không có nguồn gốc rõ ràng, tất cả đều đã đổi màu. Theo lời khai, hàng ngày bà Hoa đi thu mua heo chết tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, đem về sơ chế rồi mang đi tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ số thịt trên để tiêu huỷ theo quy định. Được biết, cơ sở này đã hoạt động được gần 3 tháng nay.

Thâm nhập đường dây mua bán thịt heo chết tại Đồng Nai Thâm nhập đường dây mua bán thịt heo chết tại Đồng Nai Tiêu hủy gần 600kg thịt heo bẩn tại Đăk Lăk Tiêu hủy gần 600kg thịt heo bẩn tại Đăk Lăk Bình Thuận: Phát hiện gần 1 tấn thịt heo nái thối làm giả heo rừng Bình Thuận: Phát hiện gần 1 tấn thịt heo nái thối làm giả heo rừng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước