Bắt gần 5 tấn mỡ bẩn tại Hà Nội

Tuyết Mai, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/04/2016 18:50 GMT+7

Số lượng lớn mỡ sống bốc mùi hôi thối nồng nặc, mỡ thành phẩm không có nhãn mác hàng hóa (Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - Cơ quan chức năng vừa bắt quả tang gần 5 tấn mỡ bẩn tại một cơ sở chuyên sản xuất mỡ ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đội 3 Phòng cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 7 và Công an huyện Thanh Trì vừa bắt quả tang một cơ sở chuyên sản xuất mỡ bẩn tại xã Ngọc Hồi; trong đó, mỡ lợn, bò dùng để chế biến đều đang trong quá trình phân hủy.


Số lượng mỡ thối bốc mùi được đóng trong các bao tải (Ảnh: nld.com.vn)

Số lượng mỡ thối bốc mùi được đóng trong các bao tải (Ảnh: nld.com.vn)

Theo đó, gần 5 tấn mỡ thành phẩm đã “ra lò” và đang được đóng gói chuẩn bị tung ra thị trường, đi vào các bếp ăn tập thể, quán cơm rang, phở xào, bán lẻ cho những công nhân, lao động tiết kiệm mua mỡ giá rẻ. Cơ sở chế biến này không có giấy phép hoạt động và không chứng minh được nguồn gốc của số mỡ trên.


Mỡ thành phẩm được thu mua với giá 1.000 đồng/kg (Ảnh: nld.com.vn)

Mỡ thành phẩm được thu mua với giá 1.000 đồng/kg (Ảnh: nld.com.vn)

Theo khai nhận của của chủ cơ sở, 1kg mỡ thối được mua với giá 500 đồng và bán ra với giá 1.000 đồng; 1 bao mỡ chỉ có giá 70.000 - 80.000 đồng. Những người ham rẻ sẵn sàng mua loại mỡ này để chế biến và người tiêu dùng là người phải gánh chịu hậu quả khi ăn những loại mỡ bẩn này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước