Bắt nghi can thứ 3 trong vụ sát hại hiệp sĩ đường phố

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/05/2018 06:14 GMT+7

Công an ập vào bắt giữ nghi can Tài tại nhà của Ngô Văn Hùng. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Công an TP.HCM chiều 16/5 đã bắt giữ đối tượng thứ 3, liên quan tới vụ sát hại nhóm hiệp sĩ đường phố, xảy ra mới đây trên địa bàn thành phố.

Đối tượng này là Ngô Văn Hùng, sinh năm 1986, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM. Hùng bị điều tra vì có hành vi che giấu tội phạm.

Theo điều tra của cơ quan công an, sau khi trộm xe SH bất thành, đối tượng Nguyễn Tấn Tài, tức Tài Mụn, 24 tuổi, đã dùng dao tự chế đâm, làm 2 hiệp sĩ cùng 1 người dân tham gia vây bắt thiệt mạng, 3 hiệp sĩ khác bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng này đã đến nhà của Ngô Văn Hùng để lẩn trốn. Cùng bị bắt với Tài trước đó còn có đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn).

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Cần công nhận mô hình hiệp sĩ đường phố Thiếu tướng Phan Anh Minh: Cần công nhận mô hình hiệp sĩ đường phố

VTV.vn - Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng mô hình hiệp sĩ đường phố cần phải được công nhận. Các hiệp sĩ cần được bồi dưỡng, hỗ trợ về kỹ năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước