Bắt vụ sản xuất, tiêu thụ tân dược giả số lượng lớn

Tuyết Mai (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 11/11/2014 22:35 GMT+7

Tang vật vụ án. (Ảnh: Vietnamnet)

Công an TP Hà Nội cảnh báo, người dân nên thận trọng do số thuốc giả trôi nổi trên thị trường chưa được thu hồi là rất lớn.

Đội chống hàng giả Công an TP Hà Nội phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội kinh tế - Bộ Công an vừa bắt giữ một vụ sản xuất và tiêu thụ thuốc giả với số lượng lớn, trong đó có lượng lớn thuốc kháng sinh điều trị cho bệnh tai biến mạch máu não. 

Theo đó, hai loại thuốc bị làm giả là Lumbrotine chữa bệnh tai biến mạch máu não và Zinc- kid điều trị thiếu kẽm ở trẻ em còi xương, chậm tăng trưởng, phụ nữ mang thai và cho con bú.

Theo khai nhận của Nguyễn Anh Văn và Bùi Văn Hiệp, các đối tượng này đã thuê một một cửa hàng in tại 22 Hào Nam in ấn vỏ hộp và tem dán nhãn giống hệt với mẫu thuốc thật. Sau đó thuê công ty Teach lan có địa chỉ tại 146 ngõ 12B Trung Văn - Nam Từ Liêm, Hà Nội sản xuất riêng phần thuốc, rồi mang về tự đóng hộp, tổ chức bán ra thị trường.

Cũng theo khai nhận, giá thành của lọ thuốc giả chỉ khoảng 10.000 đồng một hộp, trong khi thuốc thật trên thị trường là gần 200.000 đồng. Hiện có trên 3.000 lọ thuốc tai biến giả và hàng chục ngàn gói cốm điều trị thiếu kẽm đang trôi nổi trên thị trường chưa được thu hồi. Cơ quan chức năng đã phát hiện 4 cửa hàng tân dược lớn tại Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu - một trong những chợ bán buôn thuốc đi các tỉnh là những đầu mối tiêu thụ loại thuốc giả này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước