Bắt xe tải chở hơn 1,5 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Công Tuyển (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/11/2016 10:24 GMT+7

1,5 tấn nội tạng động vật được công an phát hiện trên xe tải. (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế online)

VTV.vn - Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 30 thùng xốp với trọng lượng hơn 1,5 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, được ngụy trang dưới các thùng gạch men.

Chiều 28/11, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, các cán bộ chiến sỹ trạm CSGT Phú Lộc đã phát hiện một chiếc xe tải lưu thông theo hướng từ Đà Nẵng - Huế chở hơn 1,5 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 30 thùng xốp với trọng lượng hơn 1,5 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, được ngụy trang kín đáo dưới các thùng gạch men. Số nội tạng nói trên do tài xế Nguyễn Ga, sinh năm 1988, trú tại phường Hương Sơ, Thành phố Huế vận chuyển thuê cho một người từ chợ Cồn, TP Đà Nẵng đem ra Huế tiêu thụ.

Do không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên nên lực lượng chức năng đã áp tải về trụ sở công an huyện Phú Lộc để xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước