Belarus tạo điều kiện thuận lợi cho DN Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/06/2017 19:30 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam tại Belarus.

Tối qua (27/6) theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng Tổng thống Belarus Lukashenko tham dự Tọa đàm kinh tế Việt Nam - Belarus.

Trước hàng trăm doanh nghiệp hai nước, hai nhà lãnh đạo đều khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mỗi nước kinh doanh, đầu tư tại thị trường của nhau, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương từ 500 triệu đến 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, nền kinh tế có tính chất bổ trợ, hai nước hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những thành công trong hợp tác kinh tế.

Đề cập mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 500 triệu USD giữa hai nước trong thời gian tới, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh tới sự tham gia của doanh nghiệp, đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam tại Belarus.

Về phần mình, phát biểu trước các doanh nghiệp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết những thành tựu kinh tế sau 30 năm đổi mới đã đưa Việt Nam thành nền kinh tế có quy mô và từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yếu tố mở của nền kinh tế Việt Nam, sự kiên định trong đẩy mạnh hội nhập quốc tế khi các nhân tố hướng nội, bảo hộ có xu hướng trỗi dậy. Việc Việt Nam coi Belarus là đối tác ưu tiên và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực từ cuối năm 2016 đã mở ra triển vọng mới trong quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Chủ tịch nước cho biết kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng liên tục nhưng giá trị còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của mỗi nước. Chủ tịch nước mong muốn Belarus sẽ nỗ lực cùng Việt Nam nâng kim ngạch song phương lên mức 1 tỷ USD theo hướng cân bằng trong thời gian tới.

Cũng tại Cung Cộng hòa, nơi tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Lukashenko đã giới thiệu với Chủ tịch nước Trần Đại Quang một số mô hình về các sản phẩm công nghệ cao mà Belarus có kinh nghiệm và đã chế tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước