Bến Tre: 54ha rừng phòng hộ bị nhấn chìm do xói lở bờ biển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 21:35 GMT+7

VTV.vn - Bến Tre có 4.380 ha rừng phòng hộ, nhưng chỉ từ năm 2010 đến nay đã có 54ha rừng bị sóng nhấn chìm.

Chỉ từ 2010 - 2015 diện tích rừng ven biển tại miền Tây mất đến 15.000 ha rừng. Lá chắn rừng phòng hộ bị mất, đã đe dọa trực tiếp đến hệ thống đê biển và sinh kế của hàng chục ngàn hộ dân trong khu vực. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên VTV tại tỉnh Bến Tre - địa phương bị tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, có những vạt rừng phòng hộ chỉ từ năm 2016 đến năm nay bị sạt lở mất đến 2/3 diện tích.

Những gốc mắm còn sót lại như thế này cho thấy cách nay không lâu nơi đây là rừng phòng hộ. Tuy nhiên hiện nay những cánh rừng đã lùi sâu vào đất liền hàng chục mét. Với tốc độ biển xâm thực từ 15 - 20m/năm, chỉ trong thời gian ngắn nữa, hàng trăm hộ dân ấp Thạnh Hải, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, có khả năng không còn nơi sinh sống.

Trước đây 4.000 m2 rau màu của bà Nguyễn Thị Lệ (xã Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre) được che chở bởi hơn 10 hàng dương, dày đến gần 200m. Nhưng hiện nay chỉ còn trơ trọi vài cây.

Bến Tre có 4.380 ha rừng phòng hộ. Diện tích này là lá chắn sóng cho 65km bờ biển, nhưng chỉ từ năm 2010 đến nay đã có 54ha rừng bị sóng nhấn chìm.

Không riêng Bến Tre, xói lở bờ biển, gây mất rừng phòng hộ là thực trạng nhức nhối tại ĐBSCL hiện nay. Tại Cà Mau, mất 9.000 ha rừng ven biển chỉ trong thời gian ngắn. Mặc dù bảo vệ rừng phòng hộ, đê biển đang rất nguy cấp, nhưng hiện các địa phương đang rất khó khăn về vốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước