Bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Phú Quốc

Hoàng Khoa (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/09/2016 14:35 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện đảo Phú Quốc, số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Tại Kiên Giang, thời tiết diễn biến thất thường trong những ngày qua làm cho muỗi truyền bệnh có điều kiện phát triển mạnh. Hiện, tại huyện đảo Phú Quốc, số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Trong 8 tháng qua, tại huyện đảo Phú Quốc có gần 90 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Con số này vượt ngưỡng trung bình 5 năm qua tại địa phương. Xã Gành Dầu có số ca mắc sốt huyết cao nhất là 40 ca, chiếm gần 50% số ca sốt xuất huyết toàn đảo. Điểm đáng chú ý là năm nay, bệnh sốt xuất huyết không chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ mà còn ở người lớn.

Do điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nên hầu hết các ca mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết tại huyện đảo này đều được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang trong đất liền để điều trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước