Bình Định có đội tàu vỏ thép đóng mới lớn nhất miền Trung

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/03/2017 10:56 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong các tỉnh ở khu vực miền Trung, Bình Định hiện là tỉnh có đội tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 nhiều nhất khu vực.

Triển khai thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, đến nay, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt 18 đợt với 252 tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới theo Nghị định này.

Phần lớn ngư dân Bình Định đều đăng ký đóng mới tàu vỏ thép. Đến nay đã hoàn thành 48 tàu vỏ thép, trong đó 38 tàu đã đi khai thác, 10 tàu đang làm lưới, chuẩn bị đi khai thác; số còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện. Như vậy, trong các tỉnh khu vực miền Trung, Bình Định hiện là tỉnh dẫn đầu có số lượng tàu vỏ thép đóng mới và đi vào hoạt động.

Đối với các tàu đã hoàn thành và đi vào khai thác từ 1 - 6 chuyến biển, theo khảo sát của Sở NN - PTNT Bình Định lãi khoảng 60 - 80 triệu đồng/tàu/chuyến biển, trong đó có 4 tàu lãi trên 150 triệu đồng, cá biệt có tàu lãi trên 500 triệu đồng/chuyến.

So với các tàu vỏ gỗ cùng công suất, hiệu quả của các tàu thép cao hơn từ 15 - 20% trong mỗi chuyến biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước