Bình Phước: "Giết người" bằng khói lò đốt than

Lại Hoa - Hoàng Vũ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/11/2016 09:48 GMT+7

VTV.vn - Với khoảng 40 lò đốt than tại địa bàn, người dân tại xã Thanh Lương, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày và sức khỏe.

Người dân đeo khẩu trang mọi lúc trừ khi ăn cơm là thực trạng tại xã Thanh Lương. Nguyên nhân là do 40 lò đốt than trên địa bàn xã Thanh Lương đang ngày đêm xả khói ra môi trường, gây xáo trộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Những bức xúc dồn nén của người dân được gửi vào các lá đơn kêu cứu. Mười năm chung sống với khói than, trong làng đã có người mắc bệnh ung thư. Làn khói gộp từ 40 lò than chứa những chất vô cùng độc hại, đang "giết người dần dần và giết người không dao".


Nhà vườn Hậu Giang “thiệt đơn, thiệt kép” vì ô nhiễm lò hầm than Nhà vườn Hậu Giang “thiệt đơn, thiệt kép” vì ô nhiễm lò hầm than

VTV.vn - Do ô nhiễm nhiệt, khói, bụi từ các hầm lò than, tuổi thọ, năng suất cây ăn trái tại tỉnh Hậu Giang giảm đến hơn 50% khiến các nhà vườn bị thiệt hại đáng kể.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước