Bộ Tài chính đề nghị xử lý tình trạng "chặt chém" sau Tết Nguyên đán

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/02/2018 09:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả.

Trong thời điểm lễ hội, nhu cầu đi lại, tiêu dùng thực phẩm, ăn uống, đồ phục vụ lễ hội đầu năm có thể sẽ tăng. Bởi vậy, để tránh xảy ra hiện tượng tăng giá bất hợp lý, Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng sau Tết của người dân; đồng thời đề nghị các cơ quan tăng cường quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định về giá, thuế, phí, nhất là dịch vụ tham quan, du lịch, dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. 

Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải công bố và niêm yết công khai mức giá cước theo đúng quy định hiện hành. Các doanh nghiệp này cũng cần tổ chức tốt công tác vận tải để phục vụ đủ nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp lễ hội đầu năm.

Hà Nội quyết dẹp nạn 'chặt chém' du khách tại các lễ hội Hà Nội quyết dẹp nạn "chặt chém" du khách tại các lễ hội

VTV.vn - Tại phiên họp chiều 2/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các hành vi phản văn hóa và "chặt chém" du khách tại các lễ hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước