Bộ Tài chính: Sửa đổi luật để tăng hiệu quả quản lý, sử dụng Tài sản Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/10/2016 09:32 GMT+7

VTV.vn - Theo nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, sáng 31/10, các đại biểu sẽ nghe Bộ trưởng Tài chính trình bày dự án sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng Tài sản Nhà nước.

Dự thảo luật lần này được nhiều người dân cũng như đại biểu Quốc hội kỳ vọng sẽ góp phần quản lý hiệu quả hơn nguồn lực tài sản quốc gia.

So với Luật Tài sản Nhà nước năm 2008 có 6 chương 39 điều, dự thảo luật lần này lên tới 10 chương 137 điều, mở rộng phạm vi điều chỉnh các loại hình tài sản, nhằm tăng hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, từ xe công, đường xá, thậm chí cả vùng trời, vùng biển, hay tần số vô tuyến điện, cũng thuộc diện quản lý của Tài sản Nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, hiện giá trị khai thác được từ Tài sản Nhà nước mỗi năm là gần 100.000 tỷ đồng. Nhưng với luật sửa đổi lần này, dự kiến tới năm 2020 con số đó sẽ tăng thêm hơn 20%. Ngoài ra, dự thảo cũng hướng tới giảm chi, thu hút các thành phần kinh tế khác tham gia khai thác đầu tư sử dụng hiệu quả tài sản công.

Các chuyên gia kỳ vọng Luật Quản lý, sử dụng Tài sản Nhà nước sẽ giúp liệt kê minh bạch các loại hình tài sản công, từ đó siết chặt quản lý, tối ưu hoá hiệu quả sử dụng nguồn lực này. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước