Bộ trưởng Bộ TN&MT nêu giải pháp khắc phục ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy

VTVNews-Thứ ba, ngày 15/11/2016 19:49 GMT+7

Ảnh: baochinhphu.vn

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT muốn giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy… cần phải tập trung xử lý tại nơi phát sinh nguồn nước ô nhiễm.

Đại biểu Phùng Đức Tiến của Hà Nam đặt câu hỏi về việc khi nào Bộ TN&MT có thể khắc phục được tình trạng ô nhiễm tại một số dòng sông như: Sông Nhuệ, sông Đáy…

Theo Bộ trường Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, yếu tố quan trọng nhất để giải quyết vấn đề trên là phải xác định được địa phương sẽ chủ trì và chịu trách nhiệm thực hiện. Bộ trường Bộ TN&MT cho biết như tại sông Nhuệ và sông Đáy, 90% nước thải ra là từ Hà Nội,10% còn lại là từ Hòa Bình, Hà Nam và một số địa phương khác.

Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết thêm tại Hà Nội hiện có 2 triệu m3 nước thải từ sinh hoạt, từ hệ thống hạ tầng (do hạ tầng cũ, lạc hậu) không thu gom được và 3 cụm làng nghề có nước thải chưa được xử lý, kèm theo đó là các nguồn khác. Muốn giải quyết được phải tập trung vào các khu vực có lượng nước thải lớn nhất, tập trung nhất, ô nhiễm nhất và đó là các làng nghề, các khu vực đông dân.

Bộ trưởng Bộ TN&MT nêu giải pháp khắc phục ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy - Ảnh 1.

Bộ trường Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nêu các giải pháp để khắc phục ô nhiễm tại một số dòng sông như: Sông Nhuệ, sông Đáy… (Ảnh:VGP/Nhật Bắc)

Vấn đề tiếp theo là công nghệ xử lý, Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết tại Hà Nội do yếu tố hạ tầng nên rất khó để thu gom và xử lý tập trung. Do vậy cần tính đến mô hình phân tán, công nghệ phân tán, cách thức thu gom nước thải, như có thể thu gom dọc theo bờ sông. Ngoài ra, cần phải giải quyết các vấn đề: Tập trung xử lý ở đâu, ở thượng nguồn trước, hạ nguồn sau hay toàn bộ nước sau khi xử lý xong, cần phải bổ xung ngồn nước cho dòng sông và đồng bộ các giải pháp bổ xung nước, khơi thông dòng chảy, bảo vệ các vùng sinh thủy, bảo vệ các bờ sông…

Về vấn đề tài chính, bên cạnh vốn Ngân sách và ODV, Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cũng đề xuất giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào việc đầu tư xử lý nước thải vốn vô cùng tốn kém. Theo đó, Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đề nghị xem xét lựa chọn mộ hình có thể khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà máy, vận hành nhà máy nếu cần thiết.

Video câu trả lời của Bộ trường Bộ TN&MT Trần Hồng Hà về giải pháp khắc phục trình trạng ô nhiễm tại sông Nhuệ, sông Đáy...

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước