“Bom nổ chậm” trên những chiếc ghe hàng tại ĐBSCL

Đặng Công, Nguyễn Thường, Tiền An (VTV9)-Thứ sáu, ngày 08/07/2016 10:55 GMT+7

VTV.vn - Trên những chiếc ghe hàng tại ĐBSCL luôn tiềm ẩn nguy hiểm khi chứa những bình gas cũ kĩ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Trên những chiếc ghe hàng - cửa hàng bách hóa thu nhỏ trên sông, hàng hóa gì cũng có, kể cả loại nguyên liệu dễ gây cháy nổ như gas. Ở ĐBSCL, có hàng nghìn chiếc ghe hàng như vậy. Ngoài các mặt hàng thiết yếu, chủ ghe còn kiêm luôn việc sang chiết gas bán cho khách có nhu cầu. Người dân xem là đó là chuyện bình thường mà không biết mình đang chở những “quả bom nổ chậm”.

Ngoài việc gây cháy, nổ ảnh hưởng đến tính mạng, người sang chiết gas trên ghe hàng còn vi phạm Nghị định 105/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, việc kinh doanh các bình gas mini không được phép chiết nạp lại sẽ bị phạt 20 - 30 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước